Iran muốn cải thiện quan hệ với các nước phương Tây

Trong một bài viết đăng trên báo Đức, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết muốn cải thiện quan hệ song phương với Mỹ và các cường quốc phương Tây.

Iran muốn cải thiện quan hệ song phương với Mỹ và các cường quốc phương Tây là tuyên bố được Tổng thống Iran Hassan Rouhani đưa ra trong một bài viết đăng trên báo Đức Sueddeutsche Zeitung (Nam Đức) số ra ngày 23/12.

Nhà lãnh đạo Iran nêu rõ Tehran muốn xây dựng lại và cải thiện quan hệ với các nước châu Âu và Bắc Mỹ trên cơ sở tôn trọng lợi ích của nhau.

Theo ông, Iran đang cố gắng để tránh tạo thêm căng thẳng mới trong quan hệ với Mỹ, đồng thời tháo gỡ những căng thẳng tồn tại từ trước giữa hai bên. 

Ông nhấn mạnh Iran không thể quên những sự kiện đã ảnh hưởng tới quan hệ giữa nước này với Mỹ trong suốt 60 năm qua, song hiện các bên cần tập trung vào hiện tại và hướng tới tương lai.

Liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, ông Rouhani khẳng định Iran sẽ không từ bỏ quyền được thụ hưởng những lợi ích tử năng lượng hạt nhân, đồng thời Tehran cũng sẽ nỗ lực để xóa bỏ mọi nghi ngờ cũng như giải đáp mọi câu hỏi hợp lý về chương trình hạt nhân của nước này.

Quan hệ giữa Iran với Mỹ và các nước phương Tây đã có dấu hiệu "tan băng" kể từ khi Tổng thống Hassan Rouhani theo đường lối ôn hòa nhậm chức hồi tháng Tám vừa qua. Vòng đàm phán giữa Tehran với Nhóm P5+1 về chương trình hạt nhân của Iran cũng đạt được những tiến triển nhất định./.


(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục