Iran quyết theo đuổi chương trình tên lửa bất chấp Mỹ trừng phạt

Chuẩn tướng Amir Ali Hajizadeh tuyên bố Iran sẽ theo đuổi chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của mình bất chấp việc Mỹ đưa thêm các công ty của Iran vào danh sách đen.
Iran quyết theo đuổi chương trình tên lửa bất chấp Mỹ trừng phạt ảnh 1IRGC phóng thử hai tên lửa đạn đạo trong khuôn khổ một cuộc tập trận quân sự hôm 9/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 28/3, Chỉ huy Lực lượng không gian vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Chuẩn tướng Amir Ali Hajizadeh tuyên bố Iran sẽ theo đuổi chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của mình bất chấp việc Mỹ đưa thêm các công ty của Iran vào danh sách đen do liên quan tới chương trình này.

Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời Tướng Hajizadeh nói: "Cho dù họ có xây tường xung quanh Iran thì chương trình tên lửa của chúng tôi cũng sẽ không ngừng lại."

Trước đó hôm 27/3, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cũng tuyên bố tăng cường sức mạnh quốc phòng là một chính sách chiến lược của Tehran.

Nghị quyết số 2231 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc yêu cầu Iran không tiến hành "bất cứ hoạt động nào" liên quan tới tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục