Iran tái khẳng định quyền sở hữu 3 hòn đảo ở Vịnh Persia

Hãng thông tấn IRNA đưa tin Iran đã tái khẳng định tại Liên hợp quốc về chủ quyền của nước này đối với các đảo Greater Tunb, Lesser Tunb và Abu Musa tại Vịnh Persia.
Iran tái khẳng định quyền sở hữu 3 hòn đảo ở Vịnh Persia ảnh 1(Nguồn: BBC)

Hãng thông tấn IRNA hôm 28/9 đưa tin Iran đã tái khẳng định tại Liên hợp quốc về chủ quyền của nước này đối với các đảo Greater Tunb, Lesser Tunb và Abu Musa tại Vịnh Persia.

Nguồn tin cho biết tuyên bố này là phản ứng đối với bài phát biểu của Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Abdullah bin Zayed tại Liên hợp quốc, trong đó đặt vấn đề chủ quyền của UAE đối với các đảo nói trên và phản đối Iran cắm cờ trên ba hòn đảo này.

Phó Đại diện thường trực của Iran tại Liên hợp quốc Gholam Hossein Dehqani cho rằng phát biểu của Ngoại trưởng UAE là bằng chứng cho thấy rõ ràng "UAE đang can thiệp vào công việc nội bộ của Tehran vì nhóm đảo đó là một phần không thể tách rời của Iran." Hơn nữa, chủ quyền của Iran là "thực tế lịch sử không thể phủ nhận," được xác nhận bởi rất nhiều tài liệu lịch sử, địa lý và pháp lý.

Động thái tranh chấp trên diễn ra trong bối cảnh các nghiên cứu địa chất đã cho thấy sự hiện diện trữ lượng dầu lớn trong khu vực đảo Abu Musa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục