Iran thử máy bay không người lái tấn công liều chết

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đã tiến hành thử các chiến thuật không cân xứng khác nhau và rất nhiều loại máy bay không người lái.

Ngày 23/2, hãng tin bán chính thức Fars đưa tin Lực lượng Bộ binh thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành thử các chiến thuật không cân xứng khác nhau và rất nhiều loại máy bay không người lái (UAV), trong đó có cả các UAV tấn công liều chết trong cuộc tập trận Great Prophet 8 ở miền Đông nước Cộng hòa Hồi giáo này.

 

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của cuộc tập trận trên, Tướng Hamid Sarkheili, khẳng định rằng "lần đầu tiên, các biệt đội chiến tranh hiện đại đang thực hiện các chiến dịch chuyên biệt" và lực lượng IRGC đã tiến hành chiến dịch nhằm vào các UAV của kẻ thù giả định và sử dụng các UAV khác nhau.

 

Cùng ngày, Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn đô đốc Habibollah Sayyari, cho biết lực lượng hải quân nước này đã được trang bị UAV có các tầm bay khác nhau và có thể được phóng từ tàu ngầm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục