Iran và Nhóm P5+1 nối lại đàm phán cấp chuyên gia

Iran đã nối lại các cuộc đàm phán kỹ thuật với Nhóm P5+1 (gồm năm nước thành viên HĐBA LHQ và Đức) tại Geneva, Thụy Sĩ.

Ngày 30/12, Iran đã nối lại các cuộc đàm phán kỹ thuật với Nhóm P5+1 (gồm năm nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức) tại Geneva, Thụy Sĩ.

Đây là một bước đi quan trọng trong việc thực thi thỏa thuận hạt nhân mà hai bên vừa đạt được tháng trước, theo đó Tehran ngừng hoặc hạn chế một số hoạt động hạt nhân chủ chốt trong vòng sáu tháng để đổi lấy việc các cường quốc phương Tây nới lỏng các biện pháp trừng phạt.

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết các cuộc đàm phán giữa các chuyên gia kỹ thuật của Iran và Nhóm P5+1 nhằm cụ thể hóa thỏa thuận chính trị mới đạt được thành kế hoạch thực hiện chi tiết vào cuối tháng 1/2014.

Vấn đề khúc mắc nhất hiện nay là các chính phủ phương Tây sẽ nhận được thông tin đủ sức thuyết phục đến mức nào để có thể kiểm chứng Iran đang đáp ứng các yêu cầu trong thỏa thuận ngày 24/11 vừa qua, trước khi phía phương Tây dỡ bỏ bất cứ lệnh trừng phạt nào.

Đây là cuộc đàm phán kỹ thuật lần thứ ba giữa Iran và P5+1. Hai tuần trước, các chuyên gia kỹ thuật hai bên đã nhóm họp tại Geneva nhằm hoàn chỉnh thỏa thuận chính trị đã đạt được. Hồi đầu tháng này, các chuyên gia hai bên đã tiến hành đàm phán trong bốn ngày tại Vienna (Áo), nhưng các chuyên gia Iran đã rời khỏi bàn đàm phán sau khi Mỹ bổ sung 19 công ty và cá nhân của Iran vào danh sách trừng phạt.

Theo IRNA, cuộc đàm phán lần này dự kiến chỉ diễn ra trong một ngày và sẽ nối lại vào đầu năm 2014, một dấu hiệu cho thấy các nhà đàm phán đang phải đối mặt với những vấn đề phức tạp trong việc đạt được thỏa thuận về các bước đi thực tế.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi đã bày tỏ hy vọng rằng thỏa thuận hạt nhân của Tehran với các cường quốc có thể được thực thi trong vòng một tháng, mặc dù các cuộc đàm phán cấp chuyên viên đang tiến triển chậm. Theo ông Araqchi, nếu các cuộc đàm phán cấp chuyên viên thành công, thời điểm thực thi thỏa thuận sẽ được quyết định, có thể vào cuối tháng 1/2014./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục