Iraq diệt hơn 40 phiến quân IS tấn công một căn cứ quân sự

Lực lượng an ninh Iraq đã đẩy lui một cuộc tấn công của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại tỉnh miền Tây Anbar, tiêu diệt ít nhất 40 phiến quân.
Iraq diệt hơn 40 phiến quân IS tấn công một căn cứ quân sự ảnh 1Binh sỹ chống khủng bố Iraq làm nhiệm vụ tại khu vực ngoại ô Ramada ngày 13/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, một nguồn tin an ninh giấu tên cho biết ngày 22/2, lực lượng an ninh Iraq đã đẩy lui một cuộc tấn công của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại tỉnh miền Tây Anbar, tiêu diệt ít nhất 40 phiến quân.

Sáng sớm cùng ngày, hàng chục phiến quân IS đã tấn công một căn cứ quân sự tại khu vực Hamdhiyah, phía Đông thủ phủ Ramadi của tỉnh trên. Tuy nhiên, vụ tấn công đã bị binh sỹ Iraq và các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu chặn đứng.

Cũng theo nguồn tin này, trong khi các binh sỹ Iraq đẩy lui những kẻ tấn công, một kẻ đánh bom liều chết của IS đã kích hoạt một xe tải gài bom làm sáu binh sỹ thiệt mạng và 10 người khác bị thương.

Trong nhiều tháng qua, các lực lượng chính phủ Iraq và dân quân đồng minh đã phát động tấn công nhằm giành lại những thành phố và thị trấn chủ chốt của tỉnh Anbar (lớn nhất Iraq) từ tay IS, lực lượng đang kiểm soát phần lớn tỉnh này và tìm cách tiến về thủ đô Baghdad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục