Iraq: Liên quân chống khủng bố tiêu diệt 17 tay súng IS tại tỉnh Anbar

Ngày 10/9, liên quân quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ dẫn đầu đã không kích tiêu diệt ít nhất 17 tay súng IS tại khu vực phía Tây tỉnh Anbar của Iraq.
Iraq: Liên quân chống khủng bố tiêu diệt 17 tay súng IS tại tỉnh Anbar ảnh 1Các lực lượng Iraq tiến vào làng al-Ayadieh, phía bắc khu vực Tal Afar trong chiến dịch giải phóng khu vực này từ phiến quân IS ngày 28/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 10/9, liên quân quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ dẫn đầu đã không kích tiêu diệt ít nhất 17 tay súng IS tại khu vực phía Tây tỉnh Anbar của Iraq.

Hãng tin Alghad Press của Iraq dẫn một nguồn tin an ninh giấu tên cho biết liên quân đã tiến hành không kích nhằm vào các mục tiêu IS tại 3 thị trấn Qaim, Annah và Rawa ở phía Tây tỉnh Anbar.

[IS áp đặt lệnh giới nghiêm tại các khu vực Tây tỉnh Anbar của Iraq]

Nguồn tin xác nhận 17 thành viên IS, trong đó có thủ lĩnh Mohamed Abboud Abd Manaf, đã bị tiêu diệt tại khu vực Wadi al-Kasr, nằm giữa thị trấn Annah và Rawa.

Một chỉ huy quản lý nhà tù của IS tại thị trấn Qaim, được biết đến với cái tên Farhan Rafiq Eteiwy, cũng đã thiệt mạng trong đợt không kích của liên quân.

Ngoài ra, một kho cất giấu vũ khí của IS cũng đã bị phá hủy hoàn toàn.

Nguồn tin trên cũng cho biết chiến dịch không kích của liên quân cũng khiến 5 dân thường bị thương, trong đó có 2 người bị thương rất nặng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục