Iraq tuyên bố giành lại thành phố Tal Afar từ tay phiến quân IS

Thông báo từ văn phòng Thủ tướng al-Abadi khẳng định: “Niềm vui của chúng ta đã trọn vẹn, chiến thắng đã tới và tỉnh Nineveh hiện đã hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của các lực lượng chúng ta."
Iraq tuyên bố giành lại thành phố Tal Afar từ tay phiến quân IS ảnh 1Niềm vui của binh sỹ Iraq sau khi hoàn toàn giải phóng thành phố Tal Afar ngày 26/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP và AP, ngày 31/8, chính quyền Iraq tuyên bố các lực lượng nước này đã tái chiếm thành phố Tal Afar và phần còn lại của tỉnh Nineveh, một trong những thành trì cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Bắc Iraq, sau một chiến dịch kéo dài gần 2 tuần.

Thông báo từ văn phòng Thủ tướng Haider al-Abadi khẳng định: “Niềm vui của chúng ta đã trọn vẹn, chiến thắng đã tới và tỉnh Nineveh hiện đã hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của các lực lượng chúng ta."

Hiện IS vẫn kiểm soát thị trấn Hawija ở miền Bắc cũng như các thị trấn ở phía Tây Iraq gần Syria.

[Các lực lượng Iraq tiếp tục kiểm soát một nửa thành phố Al-Ayahieh]

Trước đó, ngày 30/8, các lực lượng an ninh Iraq đã kiểm soát được một nửa thành phố Al-Ayahieh thuộc tỉnh Niniveh, một trong những thành trì cuối cùng của tổ chức IS ở miền Bắc nước này.

Trung tướng Abdul-Amir Yarallah thuộc Bộ Tư lệnh Các chiến dịch chung (JOC), người trực tiếp chỉ huy các chiến dịch quân sự của Iraq tại khu vực cho biết các đơn vị đặc nhiệm và cảnh sát liên bang đã kéo cờ Iraq lên nóc thành phố sau khi giải phóng được khu vực phía Đông của Al-Ayahieh và ngôi làng Qubuq bên cạnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục