IS bắt cóc hơn 200 dân thường tại thị trấn miền Trung Syria

IS đã bắt cóc ít nhất 230 dân thường, trong đó có ít nhất 60 tín đồ Cơ Đốc, ở thị trấn Al-Qaryatain thuộc tỉnh Homs, miền Trung Syria, vài giờ sau khi IS chiếm giữ khu vực này.
Ảnh minh họa. (Nguồn: wvtm13.com)

AFP/Reuters đưa tin, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 7/8 cho biết nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắt cóc ít nhất 230 dân thường, trong đó có ít nhất 60 tín đồ Cơ Đốc, ở thị trấn Al-Qaryatain thuộc tỉnh Homs, miền Trung Syria, vài giờ sau khi IS chiếm giữ khu vực này.

SOHR cho hay vụ việc xảy ra hôm 6/8 sau khi các phần tử thánh chiến IS chiếm giữ thị trấn chiến lược này tối 5/8.

Người đứng đầu SOHR Rami Abdel Rahman cho biết IS bắt cóc những người này vì cho rằng họ “cộng tác với chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad" và tên của họ đều nằm trong danh sách của các phần tử thánh chiến này.

Nhiều tín đồ Cơ Đốc đã bỏ chạy khỏi Aleppo ở miền Bắc Syria để tìm nơi trú ẩn tại Al-Qaryatain. Ông Rahman cho hay các gia đình tìm cách bỏ chạy hoặc lẩn trốn đều bị IS truy lùng và bắt giữ.

Thị trấn Al-Qaryatain nằm ở khu vực giao giữa vùng lãnh thổ do IS kiểm soát ở miền quê phía Đông của tỉnh Homs và các khu vực phía Tây xa xôi ở vùng núi Qalamun./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục