Israel bắn 20 quả đạn pháo sang Liban để trả đũa

Quân đội Israel bắn 20 quả đạn pháo sang khu vực biên giới miền Nam Liban để đáp trả lại 5 quả rốckét được bắn từ nước này.

Theo giới chức Israel, ngày 29/12, quân đội nước này đã bắn khoảng 20 quả đạn pháo sang khu vực biên giới miền Nam Liban để đáp trả lại 5 quả rốckét được bắn từ nước này vào miền Bắc Israel. Cả hai cuộc tấn công đều không gây ra thiệt hại hay thương vong.

Quân đội Israel cho biết 5 quả rốckét từ Liban đã rơi trúng thị trấn Kiryat Shmona và họ đã phản ứng bằng các đợt pháo kích "hướng về phía phát ra hỏa lực."

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon trong phát biểu cùng ngày đã cảnh báo sẽ đưa ra các động thái cứng rắn hơn nếu để xảy ra các hành động tấn công tương tự.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc theo dõi khu vực biên giới Liban (UNFIL) đã xác nhận các cuộc tấn công nói trên, đồng thời kêu gọi các bên hết sức kiềm chế để tránh các hành động quân sự leo thang.

Biên giới Israel-Liban tương đối yên bình kể từ sau cuộc chiến dài 34 ngày giữa Israel và phong trào Hezbollah vào năm 2006. Tuy nhiên, căng thẳng gia tăng khi một binh sỹ Israel bị bắn chết tại khu vực biên giới với Nam Liban. Sau đó, Liban cũng cáo buộc Israel đứng sau vụ một sỹ quan chỉ huy của nước này bị ám sát gần thủ đô Beirut.

Trong một diễn biến khác, ngày 29/12, Israel đã phê chuẩn quyết định trả tự do cho thêm 26 tù nhân Palestine nữa. Cố vấn truyền thông của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết một ủy ban cấp bộ trưởng do ông Netanyahu đứng đầu đã thông qua quyết định trên vào tối 28/12 và các tù nhân sẽ được phóng thích sớm nhất 48 giờ đồng hồ sau khi danh tính của họ được công bố trên trang web của Cơ quan quản lý tù nhân Israel.

Đây sẽ là đợt thả tù nhân thứ 3 liên quan đến 104 người Palestine sẽ được phóng thích khỏi các trại giam của Israel trước thời hạn chót vào tháng 4/2014 mà Mỹ đặt ra để Israel và Palestine kết thúc các cuộc hòa đàm.

Trước đó, một số bộ trưởng Israel đã đề nghị nội các nước này xem xét lại quyết định ân xá sau khi gần đây xảy ra hàng loạt vụ tấn công của các tay súng ở Dải Gaza do phong trào Hamas kiểm soát nhằm vào Israel./.

Tin cùng chuyên mục