Israel bị cáo buộc trì hoãn bồi thường vụ Mavi Marmara

Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Thủ tướng Israel trì hoãn việc phê chuẩn thỏa thuận bồi thường vụ lính biệt kích Israel tấn công tàu Mavi Marmara hồi năm 2010.
Israel bị cáo buộc trì hoãn bồi thường vụ Mavi Marmara ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tờ Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 28/4 cho biết văn bản về thỏa thuận bồi thường giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đối với các gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ lính biệt kích Israel tấn công con tàu Mavi Marmara chở hàng cứu trợ cho Dải Gaza trên Địa Trung Hải hồi năm 2010 đã được hoàn tất, song vẫn phải chờ sự thông qua của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Báo này dẫn một nguồn tin ngoại giao nói rằng thỏa thuận đã được hoàn tất và đã được đệ trình lên thủ tướng hai nước, song ông Netanyahu đã lảng tránh phê chuẩn thỏa thuận này trong hơn hai tháng qua.

Tháng 3/2013, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và người đồng cấp Netanyahu đã nhất trí bình thường hóa quan hệ giữa hai nước sau ba năm vì sự cố Mavi Marmara.

Cả hai nước được cho là đã có những bước chuẩn bị đầy đủ cho việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao và thậm chí đã bổ nhiệm các ứng viên cho các vị trí ngoại giao./.

Tin cùng chuyên mục