Israel cảnh báo dấu hiệu các nước Arab tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân

Bộ trưởng Quốc phòng Israel không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để minh chứng cho tuyên bố trên, mà chỉ cho biết Tel Aviv giám sát chặt chẽ các hoạt động quân sự của các nước Arab láng giềng.
Israel cảnh báo dấu hiệu các nước Arab tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: lacatholicworker.org)

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon ngày 14/2 đã lên tiếng cảnh báo rằng nước này đã nhận thấy những dấu hiệu về việc bắt đầu một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân ở khu vực Trung Đông khi các nước Arab tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân để đối phó với Iran.

Bộ trưởng Yaalon nói rằng các quốc gia thuộc thế giới Arab đã không cảm thấy yên tâm trước thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) đạt được hồi năm ngoái và đang có sự chuẩn bị riêng để sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Israel không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để minh chứng cho tuyên bố trên, mà chỉ cho biết Tel Aviv giám sát chặt chẽ các hoạt động quân sự của các nước Arab láng giềng.

Israel và các quốc gia Arab Hồi giáo theo dòng Sunni ở khu vực vùng Vịnh không có quan hệ ngoại giao chính thức, song vẫn có các mối liên lạc thông qua các kênh bí mật và thường có quan điểm thống nhất đối với vấn đề Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục