Israel thông qua kế hoạch xây 153 nhà định cư tại Jerusalem

Israel thông qua dự án xây dựng 153 nhà ở tại một khu định cư của người Do Thái ở Jerusalem bất chấp căng thẳng leo thang sau các vụ đụng độ giữa cảnh sát Israel và người dân Palestine.
Israel thông qua kế hoạch xây 153 nhà định cư tại Jerusalem ảnh 1Một khu định cư của Israel ở phía đông Jerusalem. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, ngày 16/9, các quan chức cho biết Israel đã thông qua lần cuối dự án xây dựng 153 nhà ở tại một khu định cư của người Do Thái ở Jerusalem.

Động thái này diễn ra giữa lúc căng thẳng đang lên cao tại Jerusalem do các vụ đụng độ giữa cảnh sát Israel và người dân Palestine trong 4 ngày qua liên quan tới các quyền của người Do Thái được tới thăm ngôi đền al-Aqsa, vốn là địa điểm linh thiêng của cả đạo Hồi và đạo Do Thái.

Nữ phát ngôn viên của thành phố Jerusalem, Sapir Peles cho biết các nhà ở này được lên kế hoạch xây dựng tại khu định cư Ramot ở phía Đông Bắc Jerusalem.

Các khu định cư của người Do Thái được xây dựng trên vùng đất mà người Palestine muốn là nhà nước tương lai của họ, trong khi cộng đồng quốc tế xem các hoạt động định cư này là trái phép./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục