Israel và Thổ Nhĩ Kỳ thỏa thuận sẽ trao đổi đại sứ

Israel và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trao đổi đại sứ sau khi các phái đoàn hai nước kết thúc đàm phán về vấn đề bồi thường vụ tấn công tàu cứu trợ.
Nguồn tin Bộ Ngoại giao Israel ngày 8/5 cho biết Israel và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến hành trao đổi đại sứ sau khi các phái đoàn hai nước kết thúc cuộc đàm phán về vấn đề bồi thường cho các nạn nhân trong vụ tấn công đội tàu chở hàng cứu trợ tới Dải Gaza và bình thường hóa quan hệ song phương.

Phái đoàn đàm phán của Israel và Thổ Nhĩ Kỳ, gặp nhau hôm 7/5 tại Jerusalem và một tuần trước ở Ankara, đã đạt được một dự thảo thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc tranh cãi kéo dài ba năm qua giữa hai nước. Văn kiện này sẽ phải được quốc hội hai nước phê chuẩn.

Cũng theo nguồn tin trên, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến hành trao đổi đại sứ sau khi đạt được các thỏa thuận này.

[Israel, TNK đạt thỏa thuận bồi thường vụ tàu cứu trợ]

Các vòng đàm phán gần đây giữa hai nước tập trung vào vấn đề Israel bồi thường cho gia đình 9 nạn nhân Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong vụ binh lính Israel tấn công đội tàu chở hàng cứu trợ nhân đạo của Thổ Nhĩ Kỳ ở Địa Trung Hải hồi tháng 5/2010.

Ankara khi đó đã yêu cầu Ten Avít phải xin lỗi, bồi thường cho các gia đình nạn nhân và ngừng phong tỏa Dải Gaza. Vụ việc trên cũng khiến hai nước, từng là đồng minh, đình chỉ hợp tác về an ninh, kinh tế và du lịch.

Với sự trung gian của Mỹ, cuối tháng Ba vừa qua, Israel đã chính thức xin lỗi Thổ Nhĩ Kỳ, mở đường để hai bên bắt đầu đàm phán về bồi thường cho các gia đình nạn nhân cũng như bình thường hóa quan hệ song phương./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục