Israel yêu cầu Mỹ tăng viện trợ quân sự hàng năm lên 5 tỷ USD

Israel đã đưa ra đề nghị ban đầu về việc tăng ngân sách quân sự hàng năm của Mỹ đối với nước này lên mức 5 tỷ USD sau khi gói viện trợ quân sự hiện nay sắp hết hạn.
Hệ thống chống tên lửa Vòm Sắt của Israel. (Nguồn: The Jerusalem Post)

Các phương tiện truyền thông Israel ngày 5/11 đưa tin Israel đã đưa ra đề nghị ban đầu về việc tăng ngân sách quân sự hàng năm của Mỹ đối với nước này lên mức 5 tỷ USD sau khi gói viện trợ quân sự hiện nay, trị giá khoảng 3 tỷ USD/năm, hết hạn vào năm 2017.

Theo các nguồn tin, Israel muốn nhận gói viện trợ quân sự với tổng giá trị 50 tỷ USD trong vòng 10 năm nhằm đối phó với các mối đe dọa mà nước này cho rằng do hậu quả của việc Mỹ và các cường quốc thế giới đạt được với Iran một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Tehran.

Các quan chức cấp cao của Quốc hội cũng như chính quyền Mỹ cảnh báo rằng các cuộc thương lượng về gói viện trợ quân sự mới cho Israel mới chỉ ở giai đoạn đầu và vẫn chưa đi tới giai đoạn chính thức đưa ra đề xuất trước quốc hội, cơ quan có thẩm quyền thông qua khoản ngân sách này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến sẽ có chuyến công du tới thủ đô Washington và cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama vào tuần tới.

Gói viện trợ quân sự mới có thể sẽ được đưa ra thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục