Khắc phục sạt lở trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua Thừa Thiên-Huế

Các đơn vị chức năng đang khẩn trương khắc phục sạt lở, tổ chức cảnh báo để đảm bảo giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh, nhánh Tây, đoạn qua địa phận huyện A Lưới.
Khắc phục sạt lở trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua Thừa Thiên-Huế ảnh 1Nỗ lực khắc phục sạt lở để thông tuyến trên đường Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN phát)

Tối 27/10, ông Lê Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, mưa lớn liên tục trong thời gian qua, khiến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua địa bàn huyện A Lưới bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông.

Theo ông Lê Quang Vinh, ảnh hưởng của bão số 8 và mưa lớn kéo dài nên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế hiện có hơn 80 vị trí bị sạt lở ở, trong đó có 16 vị trí sạt lở gây tắc đường. Công ty đã huy động phương tiện và nhân lực tập trung thông tuyến bước 1.

Tuy nhiên, đến ngày 27/10, tiếp tục có mưa lớn, tình hình sạt lở diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều điểm sạt trượt, gây ách tắc giao thông trên đường Hồ Chí Minh.

[Áp thấp suy yếu gây mưa lớn cho Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ]

Ngay sau khi mưa ngớt và an toàn, công ty sẽ cử cán bộ đi kiểm tra và xử lý các vị trí sạt lở trên tuyến, để thông tuyến nhanh nhất, an toàn nhất.

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ tỉnh Thừa Thiên-Huế đang bố trí 7 máy đào, hai máy xúc và 40 công nhân ở các hạt quản lý đường bộ để trực 24/24 giờ.

Trong gần nửa tháng qua, Công ty đã huy động phương tiện và nhân lực tập trung nỗ lực xử lý các khối đất đá bị sạt trượt trên và đã thông xe một vệt lần thứ 5.

Hiện nay, địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế có mưa to. Các đơn vị chức năng đang khẩn trương khắc phục sạt lở, tổ chức cảnh báo để đảm bảo giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh, nhánh Tây, đoạn qua địa phận huyện A Lưới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục