Khủng hoảng kinh tế khiến nhiều người Italy bỏ ra nước ngoài

Trong suy thoái kinh tế, Italy không còn là miền đất hứa với người nhập cư nước ngoài cũng như chính các công dân của nước này.
Khủng hoảng kinh tế khiến nhiều người Italy bỏ ra nước ngoài ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: blog.studentsville.it)

Trong suy thoái kinh tế, Italy không còn là miền đất hứa với người nhập cư nước ngoài cũng như chính các công dân của nước này.

Theo số liệu thống kê, ngày càng có nhiều người Italy và người nước ngoài sinh sống nhiều năm ở Italy đến các nước khác tìm kiếm cơ hội và vận may mới.

Phóng viên TTXVN tại Italy dẫn các số liệu mới công bố của Cơ quan thống kê nhà nước Italy (ISTAT) cho biết trong năm 2013 có 82.000 người bỏ ra nước ngoài, tăng 20,7% so với năm 2012 và là mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây.

Hầu hết những người này trong độ tuổi từ 24-45, có bằng đại học hoặc trên đại học. Những nước được người Italy ưu tiên lựa chọn đến định cư là Anh, Đức, Thụy Sĩ và Pháp, gây ra tình trạng chảy máu chất xám trầm trọng.

Cũng theo số liệu của ISTAT, hiện tượng di dân cũng xảy ra khá nhiều giữa các vùng miền trên cả nước. Kể từ khi cuộc khủng hoảng bắt đầu nổ ra năm 2008 đến nay đã có 116.000 người ở miền Nam rời đi các vùng khác để kiếm việc làm và sinh sống.

Miền Nam Italy là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của suy thoái với GDP bình quân đầu người thấp hơn các nơi khác tới 40%. Cũng trong thời gian trên, đầu tư công nghiệp giảm 53%, sức mua giảm 13% và số gia đình nghèo tăng đến 40%.

Suy thoái cũng khiến làn sóng người nước ngoài đến Italy giảm mạnh trong những năm qua. Đơn cử trong năm 2013 chỉ có 307.000 người nước ngoài nhập cư vào Italy, giảm 43.000 người so với năm trước đó. Ngoài ra, trong năm 2013 còn có 44.000 người nước ngoài ở Italy tìm cách hồi hương hoặc sang các nước khác sinh sống.

Nguyên nhân chính, theo ISTAT, là vì khủng hoảng kinh tế đã gây nhiều khó khăn cho những người này.

Italy hiện đang chìm trong cuộc suy thoái thứ 3 trong 6 năm qua với tỷ lệ thất nghiệp lên tới 13,2% trong tháng 10 vừa qua, mức cao nhất từ trước tới nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục