Động đất ở Nhật Bản: Vẫn còn khoảng 4.600 người sống tại các trung tâm sơ tán

Tổng cộng 78.568 ngôi nhà bị hư hại do động đất, trong đó hơn 8.000 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn. Hiện vẫn có hơn 4.600 người phải sống ở các trung tâm sơ tán tạm thời.

Những ngôi nhà bị phá hủy sau trận động đất tại Wajima, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản, ngày 2/1/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Những ngôi nhà bị phá hủy sau trận động đất tại Wajima, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản, ngày 2/1/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 1/5 đánh dấu tròn 4 tháng kể từ thời điểm xảy ra trận động đất lớn ở bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa, phía Tây Nhật Bản.

Hiện vẫn còn khoảng 4.600 người phải sống ở các trung tâm sơ tán tạm thời.

Công tác khắc phục hậu quả và sớm khôi phục cuộc sống bình thường của người dân đang được đẩy nhanh, nhất là xây dựng mới các khu nhà ở cộng đồng và khắc phục tình trạng mất nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, thống kê của chính quyền tỉnh Ishikawa cho biết tính đến ngày 30/4, trận động đất xảy ra vào ngày đầu tiên của năm 2024 đã khiến 245 người tử vong và 3 người còn đang mất tích.

Tổng cộng 78.568 ngôi nhà bị hư hại, trong đó hơn 8.000 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, và hiện vẫn có hơn 4.600 người vẫn phải sống ở các trung tâm sơ tán tạm thời.

Mặc dù con số này chỉ tương đương khoảng 1/7 ở thời điểm cao nhất sau động đất nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với chính quyền địa phương trong việc đảm bảo ổn định đời sống của người dân.

Hiện mất nước vẫn là vấn đề nan giải nhất. Theo thống kê của tỉnh Ishikawa, vẫn còn 3.780 hộ gia đình ở ba thành phố Suzu, Wajima và thị trấn Noto chưa thể nối lại việc cấp nước.

Quyết tâm ban đầu của tỉnh là khôi phục hoàn toàn việc cung cấp nước cho tất cả các hộ dân trong tháng 4 nhưng mục tiêu hiện tại là cuối tháng Năm. Lý do là khối lượng công việc quá lớn cũng như tình trạng hư hỏng đường ống nước nghiêm trọng hơn dự kiến.

Thậm chí ở một số khu vực, đường cấp nước đã được phục hồi nhưng hệ thống nước trong nhiều hộ gia đình bị hư hỏng nên phải chờ các nhà thầu đến từng hộ để khắc phục.

Tỉnh Ishikawa cũng dự tính cần phải xây mới 6.421 nhà tạm để những người sơ tán có được cuộc sống tốt hơn trong quá trình chờ khắc phục nhà cửa bị hư hại trong trận động đất.

Tính đến ngày 30/4, tỉnh đã hoàn thành được 50% khối lượng công việc với 3.300 ngôi nhà tạm mới được hoàn thành và dự kiến sẽ đảm bảo được 70% và 80% mục tiêu đề ra lần lượt vào tháng Năm và tháng Sáu.

Là địa phương lân cận, tỉnh Toyama cũng chịu ảnh hưởng một phần từ trận động đất với 3 người thiệt mạng và 47 người bị thương, cùng với khoảng 18.000 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó gần 1.000 ngôi nhà bị sập hoàn toàn.

Do không phải tập trung vào việc khắc phục hậu quả, tỉnh Toyama đã lên kế hoạch xây mới các nhà ở cộng đồng kiên cố để ứng phó với các thảm họa tương tự trong tương lai.

Dự kiến, chính quyền các thành phố Himi, Takaoka, Toyama sẽ công bố địa điểm và quy hoạch chi tiết tại cuộc họp của hội đồng nhân dân thành phố trong tháng Sáu và dự kiến sẽ khởi công xây dựng từ năm 2025 sau khi đã khoan khảo sát thăm dò độ sụt lún của tầng đất sâu sau trận động đất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục