Lãnh đạo quân sự hàng đầu Mỹ, Nga điện đàm về tình hình Syria

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Nga vừa đưa ra lời cảnh báo cứng sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công các cơ sở của chính phủ Syria.
Lãnh đạo quân sự hàng đầu Mỹ, Nga điện đàm về tình hình Syria ảnh 1Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Valery Gerasimov. (Nguồn: Sputnik/TTXVN)

Reuters và AP đưa tin, ngày 13/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Valery Gerasimov đã điện đàm với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford để thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria, trong đó có tình hình tại Đông Ghouta.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Nga vừa đưa ra lời cảnh báo cứng sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công các cơ sở của chính phủ Syria.

Tại cuộc điện đàm, hai bên đã nhất trí sẽ tiếp tục duy trì hoạt động liên lạc song phương.

Trước đó cùng ngày, Tướng Gerasimov cho biết Moskva có “thông tin đáng tin cậy” rằng các phiến quân ở Đông Ghouta đang chuẩn bị tiến hành một vụ tấn công hóa học rồi đổ vấy cho chính phủ Syria, tạo cớ để Mỹ mở chiến dịch tấn công./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục