LHQ và EU lo ngại về tình hình bạo lực ở Tunisia

LHQ và EU, ngày 10/1, bày tỏ lo ngại về tình hình bạo lực ở Tunisia; kêu gọi tất cả kiềm chế, tôn trọng nhau, khi biểu tình đã đẫm máu.
Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu (EU) ngày 10/1 đã bày tỏ lo ngại về tình hình bạo lực ở Tunisia, đồng thời kêu gọi cả người biểu tình lẫn lực lượng cảnh sát kiềm chế và tôn trọng lẫn nhau, khi các cuộc biểu tình tại nước này đã biến thành bạo lực đẫm máu.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon kêu gọi các bên kiềm chế và giải quyết mâu thuẫn thông qua đối thoại. Trong khi đó, EU - đối tác thương mại lớn nhất của Tunisia - cũng bày tỏ lo ngại về số người thiệt mạng trong các vụ bạo lực.

Các cuộc biểu tình phản đối thất nghiệp tăng cao, bùng nổ từ giữa tháng 12/2010 tại quốc gia Bắc Phi này đã biến thành bạo loạn cuối tuần qua, khi một số phần tử quá khích ném bom xăng vào cảnh sát, đốt phá trụ sở của chính quyền địa phương, buộc lực lượng an ninh phải nổ súng bảo vệ để ngăn chặn những hành vi quá khích.

Đây được xem là đụng độ tồi tệ nhất tại Tunisia trong một thập kỷ qua, với số người thiệt mạng hiện ít nhất là 20 người.

Nhằm ngăn chặn bạo lực leo thang, Tổng thống Tunisia Zine al-Abidine Ben Ali đã điều cảnh sát giải tán người biểu tình và thiết lập lại an ninh trật tự tại các "điểm nóng," đồng thời ra lệnh đóng cửa tất cả các trường học và trường đại học./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục