Libya bật đèn xanh để EU huấn luyện lực lượng bảo vệ bờ biển

Ngày 23/5, Libya đã bật đèn xanh cho phép Liên minh châu Âu (EU) khởi động khóa huấn luyện lực lượng bảo vệ bờ biển nước này, trong bối cảnh số người di cư dời Libya đến Italy ngày càng tăng.
Libya bật đèn xanh để EU huấn luyện lực lượng bảo vệ bờ biển ảnh 1Lực lượng Chính phủ Libya mừng chiến thắng sau khi giành lại Abu Grain ngày 18/5. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AP, ngày 23/5, Libya đã bật đèn xanh cho phép Liên minh châu Âu (EU) khởi động khóa huấn luyện lực lượng bảo vệ bờ biển nước này, trong bối cảnh số người di cư dời Libya đến Italy ngày càng tăng.

Trước đó, hôm 17/5, khi hội đàm với các ngoại trưởng EU, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh-đối ngoại EU, bà Federica Mogherini nhận định rằng nỗ lực huấn luyện “sẽ rất quan trọng để kiểm soát lãnh hải Libya, cùng với các đối tác Libya của EU, cũng như kiểm soát dòng người di cư.”

EU cũng hoạt động hàng hải trên Địa Trung Hải và người dân châu Âu từ lâu đã chờ đợi sự chấp thuận của Chính phủ Libya để được phép hoạt động trong các vùng biển của nước này nhằm đối phó với những kẻ buôn người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục