Liên hợp quốc: Gần 2.900 người thiệt mạng trong tháng 11 tại Iraq

Theo thông báo, 2.885 người thiệt mạng và 1.380 người bị thương do các hành động khủng bố, bạo lực và xung đột vũ trang ở Iraq trong tháng 11 vừa qua.
Liên hợp quốc: Gần 2.900 người thiệt mạng trong tháng 11 tại Iraq ảnh 1Người dân Iraq sơ tán khỏi khu vực chiến sự ở Mosul tới Qayyarah, phía nam Mosul ngày 29/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric ngày 1/12 thông báo có tới 2.885 người thiệt mạng và 1.380 người bị thương do các hành động khủng bố, bạo lực và xung đột vũ trang ở Iraq trong tháng 11 vừa qua.

Phát biểu với báo giới, ông Dujarric cho biết trong số thương vong trên có 926 người thiệt mạng và 930 người bị thương là dân thường.

Trong khi đó, 1.959 binh sỹ thuộc các lực lượng an ninh Iraq thiệt mạng, gấp 3 lần so với số binh sỹ thiệt mạng hồi tháng 10.

Con số thương vong trong tháng 11 tăng trong bối cảnh các lực lượng Iraq mở chiến dịch tấn công lớn nhằm giành lại quyền kiểm soát Mosul - thành trì lớn cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo người đứng đầu Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại Iraq (UNAMI) Jan Kubis, trong khi các lực lượng an ninh Iraq nỗ lực tránh gây thương vong cho dân thường thì các phần tử IS lại bắn phá, bắt cóc và lấy dân thường làm lá chắn sống.

Thống kê cho thấy tỉnh có nhiều dân thường thiệt mạng nhất trong tháng 11 là Nineveh với 332 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục