Liên quân quốc tế tiến hành 26 cuộc không kích ở Syria và Iraq

Lực lượng liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu đã tiến hành 15 cuộc không kích ở Iraq và 11 cuộc ở Syria, nhằm vào các cứ điểm của nhóm IS, tiêu diệt hàng chục phần tử thánh chiến.
Liên quân quốc tế tiến hành 26 cuộc không kích ở Syria và Iraq ảnh 1 Khói bốc lên sau cuộc oanh tạc của liên quân quốc tế gần thị trấn Kobane, Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 7/2, quân đội Mỹ cho biết lực lượng liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu đã tiến hành 15 cuộc không kích ở Iraq và 11 cuộc ở Syria, nhằm vào các cứ điểm của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo nguồn tin trên, 9 trong số các mục tiêu nằm xung quanh thành phố Kobane ở biên giới Syria mà lực lượng người Kurk đã giành lại từ tay phiến quân trong tháng trước.

Liên quân đã bắn trúng 7 đơn vị chiến thuật của IS, phá hủy 5 phương tiện và hai khu vực thường là nơi các tay súng tập hợp.

Trong khi đó, đợt cuộc không kích ở Iraq diễn ra trong vòng 24 giờ, bắt đầu từ ngày 6/2, nhằm vào các vùng ở miền Bắc nước này, gồm al Qaim, Kirkuk, Mahkmur, Mosul và Tal Afar.

Cũng trong ngày 6/2, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cho biết hơn 30 phần tử IS đã bị tiêu diệt cùng ngày sau các cuộc không kích của liên quân xung quanh thành phố Raqqa ở miền Đông Syria.

Lực lượng vũ trang Jordan (JAF) cho biết ngày 7/2 nước này đã phát động các đợt không kích mới chống IS trong ngày thứ 3 liên tiếp sau vụ viên phi công người Jordan bị IS sát hại.

Trong tuyên bố trên trang web của mình, JAF cho biết các máy bay phản lực đã tấn công nhiều vị trí của IS, phá hủy nhiều kho vũ khí, đạn dược và trung tâm huấn luyện của tổ chức này và đã trở về căn cứ an toàn.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Jordan Hussein al-Majali tuyên bố Jordan sẽ truy lùng các tay súng IS đến cùng và quyết tâm tiêu diệt những phần tử cực đoan này.

Đây là lời cảnh báo mới nhất trong loạt cảnh báo cứng rắn của Jordan nhằm đáp trả vụ IS hành quyết phi công Maaz al-Kassasbeh.

JAF cho biết chiến dịch không kích mang tên "Martyr Muath"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục