Liên tục xảy ra tai nạn, gây tắc đường Quốc lộ 4D

Từ đầu tháng 1 đến nay, trên tuyến Quốc lộ 4D từ Lào Cai vào Mường Khương đã xảy ra liên tiếp hàng chục vụ lật đổ xe gây tắc đường.
14 giờ ngày 24/1, trên tuyến Quốc lộ 4D Lào Cai-Mường Khương xảy ra vụ tai nạn giao thông do xe containe biển SK 16B -3097chạy hướng Lào Cai vào Mường Khương chở nặng, vào cua bị lật tại khu vực xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, cách thành phố Lào Cai khoảng 25km, cách cửa khẩu Mường Khương khoảng 20km.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, nhưng đã làm tắc đường nhiều giờ, khiến giao thông đi lại của người dân rất khó khăn.

Trước đó, ngày 20/1, tại địa phận xã Thanh Bình cũng xảy ra tai nạn giữa xe containe 16L-7376 và xe môtô, khiến người điều khiển môtô là anh Nguyễn Văn Bình chết tại chỗ, xe containe hư hỏng nặng, tắc đường kéo dài 12 tiếng.

Theo Công an huyện Mường Khương cho biết, từ đầu tháng 1 đến nay, trên tuyến Quốc lộ 4D từ Lào Cai vào Mường Khương đã xảy ra hàng chục vụ lật đổ xe gây tắc đường. Nguyên nhân chủ yếu là đường dốc và hẹp, có nhiều đoạn cua gấp khúc.

Thời điểm gần đây có nhiều ngày mưa và sương mù, khiến đường trơn, tầm nhìn hạn chế, các lái xe chủ yếu là người xuôi nên chưa quen địa hình dốc núi quanh co, dễ xảy ra tai nạn.

Mường Khương là huyện nghèo của tỉnh Lào Cai, nhưng mấy năm gần đây kinh tế đã phát triển mạnh mẽ, kim ngạch mua bán, giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc qua cửa khẩu Mường Khương ngày càng sôi động, nhất là dịp cuối năm.

Trước tình hình trên, tỉnh Lào Cai chỉ đạo ngành chức năng tăng cường làm biển báo chỉ dẫn những đoạn đường quanh co, nguy hiểm, tuyên truyền để các lái xe, nhất là lái xe các tỉnh bạn biết những đoạn đường dễ xảy ra tai nạn để phòng tránh, hạn chế tốc độ trong những ngày sương mù, mưa trơn./.

Lục Văn Toán (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục