Lực lượng LHQ chống phiến quân Syria trên Cao nguyên Golan

Lực lượng LHQ chống chọi phiến quân Syria trên Cao nguyên Golan

Hàng chục binh sỹ Philippines thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đang chống chọi các phiến quân Syria ở Cao nguyên Golan.
Lực lượng LHQ chống chọi phiến quân Syria trên Cao nguyên Golan ảnh 1 Giao tranh giữa quân Chính phủ Syria và lực lượng nổi dậy tại khu vực cửa khẩu Quneitra ngày 27/8. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AFP, ngày 29/8, Chỉ huy sư đoàn các chiến dịch gìn giữ hòa bình của Philippines, Đại tá Roberto Ancan cho biết hàng chục binh sỹ nước này thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đang chống chọi các phiến quân Syria ở Cao nguyên Golan, nhiều giờ sau khi phiến quân bắt cóc 43 binh sỹ gìn giữ hòa bình của Fiji.

Trả lời báo giới, Đại tá Ancan cho biết 75 binh sỹ Philippines, được vũ trang hạng nặng, đang bảo vệ hai cứ điểm trọng yếu nằm trong vùng đệm do Liên hợp quốc giám sát, sau khi các nhóm vũ trang ở Syria hôm 28/8 bao vây và yêu cầu họ hạ vũ khí.

Ông tuyên bố: "Chúng tôi sẽ dốc sức bảo vệ các cơ sở của Liên hợp quốc."

Hiện các binh sỹ Philippines đang kiểm soát các cứ điểm của Lực lượng Giám sát Ngừng bắn của Liên hợp quốc (UNDOF), cách vùng đệm nằm giữa Syria và Israel khoảng 4km.

Cùng ngày, Thủ tướng Fiji Voreqe Bainimarama cho biết đang diễn ra các cuộc đàm phán để giải cứu 43 binh sỹ gìn giữ hòa bình nước này bị phiến quân Syria bắt cóc ở Cao nguyên Golan hôm 27/8 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục