Lực lượng phiến quân chiếm cơ sở vũ khí hóa học cũ ở Iraq

Chính phủ Iraq đã báo cáo với Liên hợp quốc rằng lực lượng phiến quân đã chiếm giữ một trong các nhà máy vũ khí hóa học trước đây dưới thời Tổng thống Saddam Hussein.

Theo AFP, Chính phủ Iraq đã báo cáo với Liên hợp quốc rằng lực lượng phiến quân đã chiếm giữ một trong các nhà máy vũ khí hóa học trước đây dưới thời Tổng thống Saddam Hussein, đồng thời xác nhận tuyên bố trước đó của Washington.

Trong bức thư gửi Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đề ngày 1/7 và được công bố vào ngày 8/7, Đại sứ Iraq tại Liên hợp quốc Mohamed Ali Alhakim cho biết "các nhóm khủng bố có vũ trang" đã xâm nhập vào khu dự án Muthanna đêm 11/6 sau khi tước vũ khí của các binh sỹ canh gác tại đó. Hậu quả là, Baghdad hiện không thể "hoàn thành nghĩa vụ tiêu hủy các vũ khí hóa học" và khẳng định "những tàn dư của chương trình vũ khí hóa học trước đây (của nước này)" đang được lưu giữ tại khu vực trên.

Theo ông Alhakim, "chính quyền Iraq sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện nghĩa vụ của mình ngay sau khi tình hình an ninh được cải thiện và giành lại quyền kiểm soát cơ sở này."

Bức thư cũng xác nhận tuyên bố hôm 19/6 của Washington cho rằng những kẻ cực đoan Hồi giáo theo dòng Sunni đã kiểm soát cơ sở này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục