Mali mở chiến dịch lớn tiêu diệt phiến quân tại miền Trung

Quân đội Mali phát động chiến dịch chống khủng bố quy mô lớn mang tên "Sano" (Cát) trong 3 tháng nhằm tiêu diệt các nhóm khủng bố đang hoạt động tại miền Trung nước này.
Mali mở chiến dịch lớn tiêu diệt phiến quân tại miền Trung ảnh 1Cảnh sát Mali tuần tra tại thị trấn Bamako. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 28/10, quân đội Mali đã phát động chiến dịch chống khủng bố quy mô lớn ở miền Trung nước này. Chiến dịch mang tên "Sano" (Cát) và dự kiến kéo dài 3 tháng.

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Mali cho biết đây là một chiến dịch quân sự quan trọng nhằm tiêu diệt các nhóm khủng bố đang hoạt động tại miền Trung nước này.

Trước đây, các vụ tấn công của phiến quân thường tập trung ở miền Bắc, nhưng từ đầu năm nay ​phiến quân đã bành trướng hoạt động sang miền Trung rồi lan xuống miền Nam, khu vực biên giới với Côte d’Ivoire và Burkina Faso.

Hồi giữa tháng này, Hội đồng Bộ trưởng Mali đã thông qua các giải pháp chống khủng bố, theo đó ban hành sắc lệnh quy định tổ chức và cách thức hoạt động của một cơ quan tư pháp đặc biệt chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức.

Sắc lệnh này cũng nhằm tăng cường hiệu quả của cuộc chiến chống các nhóm tội phạm có vũ trang.

Lực lượng Hồi giáo cực đoan đã giành kiểm soát miền Bắc Mali sau một cuộc đảo chính quân sự năm 2012.

Một chiến dịch hỗn hợp do Pháp đứng đầu năm 2013 đã đánh đuổi các tay súng Hồi giáo ra khỏi các thành phố và thị trấn chiếm giữ, song khu vực này vẫn bất ổn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục