Moldova mở đường ống khí đốt mới, giảm phụ thuộc vào Nga

Trong động thái nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn khí đốt nhập từ Nga, Moldova đã khai trương tuyến đường ống mới cho phép nước này nhập khẩu khí đốt từ Romania.
Moldova mở đường ống khí đốt mới, giảm phụ thuộc vào Nga ảnh 1Đường ống khí đốt nối Moldova với Romania. (Nguồn: DPA)

Trong một động thái mang tính tượng trưng nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn khí đốt nhập từ Nga, Moldova ngày 27/8 đã khai trương tuyến đường ống mới cho phép nước này nhập khẩu khí đốt từ Romania.

Phát biểu tại lễ khai trương với sự tham dự của người đồng cấp Romania Victor Ponta và Ủy viên phụ trách vấn đề Năng lượng của Liên minh châu Âu (EU) Günter Oettinger, Thủ tướng Moldova Iurie Leanca khẳng định buổi lễ đánh dấu sự độc lập về năng lượng của Moldova.

Ông Iurie Leanca cho biết trong vòng tối đa hai năm nữa, hệ thống năng lượng của Moldova sẽ kết nối chặt chẽ với châu Âu và nước này có thể mua khí đốt từ cả phía Đông và phía Tây.

Tuyến đường ống dẫn khí đốt nói trên dài 43 km, nối thành phố Iasi ở Romania và thị trấn biên giới Ungheni của Moldova với công suất vận chuyển 1,5 tỷ m3/năm, tương đương tổng nhu cầu của Moldova.

Dự kiến đường ống sẽ đi vào hoạt động từ ngày 1/9 tới và Romania bước đầu sẽ cung cấp cho Moldova 50 triệu m3/năm.

Đường ống được xây dựng trong một năm với kinh phí khoảng 26 triệu euro (35 triệu USD), trong đó EU hỗ trợ 1/3. Để đường ống hoạt động hết công suất, Romania vẫn phải đầu tư thêm cho các trạm tăng áp và Moldova phải kéo dài đường ống thêm 104 km đến thủ đô Chisinau của nước này.

Buổi lễ khai trương diễn ra trong bối cảnh có những lo ngại ngày càng gia tăng về việc cắt giảm nguồn cung khí đốt từ Nga sang châu Âu qua Ukraine trong mùa Đông tới.

Trong 10 năm qua, nguồn khí đốt này đã bị tạm ngừng ba lần do tranh cãi về giá giữa Moskva và Kiev./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục