Một nửa dân số thế giới có liên quan chặt chẽ về ngôn ngữ

Qua phân tích ADN cổ đại, các nhà khoa học phát hiện gần một nửa dân số thế giới có thể có liên quan chặt chẽ trong lĩnh vực ngôn ngữ.
Một nửa dân số thế giới có liên quan chặt chẽ về ngôn ngữ ảnh 1 Có khoảng 3 tỷ người trên thế giới hiện đang sử dụng thứ ngôn ngữ là một phần của dòng ngôn ngữ Ấn-Âu. (nguồn: unilang.org)

Các nhà khoa học Australia vừa có phát hiện mới trong nghiên cứu về phát triển ngôn ngữ của con người qua phân tích ADN cổ đại.

Theo phát hiện này, gần một nửa dân số thế giới có thể có liên quan chặt chẽ trong lĩnh vực ngôn ngữ.

Tiến sỹ Wolfgang Haak từ Trung tâm Australia nghiên cứu về ADN cổ đại, thuộc Đại học Adelaide, cho biết các phân tích ADN cổ đại đã làm sáng tỏ các mô hình di cư, giúp giới nghiên cứu theo dõi nguồn gốc của một số ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới.

Ông và nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra một đầu mối ngôn ngữ, đó là sự khởi đầu của thời đại nông nghiệp. Đi sâu làm sáng tỏ những bí mật cổ xưa nhất của ADN và đặc biệt tập trung ở khu vực Trung Âu, tiến sỹ Haak nhấn mạnh bằng cách nghiên cứu các nguồn gốc di truyền, ông có thể lập bản đồ biến động dân số và khả năng mở rộng ngôn ngữ.

Ông đã khám phá ra lý thuyết của mình bằng cách kiểm tra xương của những người nông dân lớn tuổi, những người cổ đại chuyên hái lượm săn bắn và có một tác động sâu sắc đến cấu trúc di truyền trên khắp châu Âu.

Theo tiến sỹ Haak, 3 tỷ người trên thế giới hiện đang sử dụng thứ ngôn ngữ là một phần của dòng ngôn ngữ Ấn-Âu, bao trùm châu Âu cũng như Trung, Tây và Nam Á, và ngày nay ở cả châu Mỹ. Những ngôn ngữ này có liên quan với nhau có thể là do được bắt nguồn từ một nhóm người du mục trên thảo nguyên 5.000 năm trước đây.

Tiến sỹ Haak khẳng định phát hiện này giúp các nhà khoa học tiến gần hơn đến việc tìm ra nguồn gốc của ngôn ngữ hiện đại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục