"Quan tham" tại Malaysia gây thiệt hại gần 60 tỷ USD

Thông tin từ Trưởng ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) Azam Baki cho biết trong 5 năm qua, quốc gia Đông Nam Á này đã thiệt hại ít nhất 277 tỷ ringgit (khoảng 58 tỷ USD) vì nạn tham nhũng.

Quang cảnh thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Quang cảnh thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Hãng thông tấn Quốc gia Malaysia (Bernama) dẫn thông tin từ Trưởng ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) Azam Baki cho biết trong 5 năm qua, quốc gia Đông Nam Á này đã thiệt hại ít nhất 277 tỷ ringgit (khoảng 58 tỷ USD) vì nạn tham nhũng.

Con số này được tính toán dựa trên ước tính tích lũy về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Malaysia.

Phát biểu tại Hội nghị công bố Chiến lược chống tham nhũng quốc gia (NACS) của Thủ tướng Datuk Seri Anwar Ibrahim, Trưởng ban MACC nhấn mạnh đối mặt với thách thức chống tham nhũng trong một thế giới không biên giới ngày càng phức tạp chắc chắn khác so với cách tiếp cận chống tham nhũng cách đây nhiều thập kỷ. Mức độ tổn thất mà Malaysia phải gánh chịu cũng khác nhiều so với vài năm qua.

Trưởng ban chống tham nhũng Malaysia bày tỏ thất vọng về tình trạng thất thoát lớn trong chính quyền liên bang.

Ông nêu rõ khoản tài chính này lẽ ra có thể sẽ được sử dụng cho nhiều sáng kiến khác nhau để mang lại lợi ích cho người dân như thực hiện các dự án sửa chữa trường học và bệnh viện, song số tiền này hiện cạn kiệt do tội phạm tham nhũng.

Trưởng ban MACC cho rằng con số 277 tỷ RM gần bằng GDP của 2 bang Johor và Penang cộng lại.

Chiến lược chống tham nhũng quốc gia của Malaysia nhấn mạnh: “Những thất thoát dai dẳng trong các bộ, cơ quan chính phủ, các công ty liên kết với chính phủ và các cơ quan theo luật định cần phải được khắc phục khẩn cấp”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.