Thủ tướng Malaysia kêu gọi chấm dứt các hành vi tham nhũng

Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh bản thân ông không ngại khi bị chỉ trích nặng nề vì đã cố gắng chấm dứt những thực tế này; nếu tình trạng tham nhũng tiếp tục xảy ra, đất nước khó có thể phát triển được.
Thủ tướng Malaysia kêu gọi chấm dứt các hành vi tham nhũng ảnh 1Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim một lần nữa cam kết quyết tâm chấm dứt các hành vi tham nhũng và vi phạm pháp luật mà ông cho rằng đã trở thành hệ thống và gây tổn hại cho các chính quyền tiền nhiệm trước đây.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Doanh nhân với chủ đề “Doanh nhân MADANI” ngày 5/8, tại bang Penang, Thủ tướng Anwar Ibrahim cho biết Malaysia là quốc gia giàu dầu khí, cọ dầu và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác nhưng các chính quyền trước đây đã bị phá hỏng bởi những thực tiễn như vậy. Ông nhấn mạnh các chính quyền tiền nhiệm đã bị bao vây bởi thông lệ các quan chức đòi hỏi “tiền hoa hồng.”

Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh bản thân ông không ngại khi bị chỉ trích nặng nề vì đã cố gắng chấm dứt những thực tế này. Và nếu tình trạng tham nhũng tiếp tục xảy ra, đất nước khó có thể phát triển được.

Theo người đứng đầu Chính phủ Malaysia, những hành vi không lành mạnh này đã tồn tại trong quá khứ vì không ai dám động đến các quan chức cấp cao.

[Malaysia kiên quyết chặn tham nhũng, hướng đến sự ổn định chính trị]

Hồi tháng Bảy vừa qua, Thủ tướng Anwar Ibrahim cũng cho rằng phải có hành động chống lại những công chức đã quen với 'hệ thống và thông lệ cũ." Ông nói: "Chúng ta nên hành động ngay lập tức và kiên quyết vì điều này đang xảy ra và ảnh hưởng đến sự nghiệp của chúng ta, hình ảnh của bộ máy công chức và cả đất nước nói chung."

Cũng tại Hội nghị Doanh nhân, khi đề cập đến một vấn đề khác mà dư luận quan tâm là tình trạng nghèo cùng cực, ông Anwar khẳng định chính phủ quyết tâm xóa bỏ tình trạng này trong năm nay.

Ông cho biết theo số liệu thống kê hiện có khoảng 136.000 gia đình nghèo khó ở nước này và điều này khiến ông không cảm thấy hài lòng khi làm Thủ tướng vào thời điểm mà một số người dân thậm chí không đủ tiền mua sữa, đồng phục học sinh cho con… trong khi chúng ta (các chính trị gia) đang bận tranh cãi những vấn đề khác và tranh giành quyền lực.

Khoảng 1.000 doanh nhân và đại diện của 40 cơ quan liên bang và tiểu bang đã tham dự hội nghị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục