EU đóng góp 125 triệu USD hỗ trợ người dân Yemen

Khoản đóng góp này sẽ được chuyển qua các đối tác nhân đạo của EU, bao gồm các cơ quan Liên hợp quốc và các tổ chức NGO tích cực tham gia hoạt động viện trợ nhân đạo.

Người tiêu dùng chọn mua hàng hóa tại siêu thị ở Sanaa, Yemen. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người tiêu dùng chọn mua hàng hóa tại siêu thị ở Sanaa, Yemen. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/5, Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố đóng góp 125 triệu USD cho các cơ quan Liên hợp quốc và các tổ chức phi lợi nhuận (NGO) để hỗ trợ người dân tại Yemen.

Phát biểu sau cuộc họp quy tụ các nhà tài trợ, các quan chức Liên hợp quốc và các tổ chức NGO tại Brussels (Bỉ), Ủy ban châu Âu (EC) nêu rõ số tiền ủng hộ trên được dành để giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất tại Yemen.

Khoản đóng góp này sẽ được chuyển qua các đối tác nhân đạo của EU, bao gồm các cơ quan Liên hợp quốc và các tổ chức NGO tích cực tham gia hoạt động viện trợ nhân đạo.

Trong vai trò chủ trì cuộc họp trên, Ủy viên EU phụ trách quản lý khủng hoảng, Janez Lenarcic, nhấn mạnh: "Nhiệm vụ của chúng ta là cung cấp hỗ trợ cứu sống những người cần giúp đỡ và đảm bảo sự hỗ trợ bền vững hơn của các cộng đồng nhân đạo và phát triển."

Trước đó, ngày 6/5, gần 200 nhóm viện trợ đã kêu gọi đóng góp tài chính trong bối cảnh mới chỉ huy động được 435 triệu USD trong tổng số 2,7 tỷ USD cần để triển khai Kế hoạch ứng phó nhân đạo năm 2024 tại Yemen.

Yemen chìm trong bất ổn từ năm 2014 khi lực lượng Houthi chiếm giữ thủ đô Sanaa và phần lớn khu vực miền Bắc nước này, buộc chính phủ được quốc tế công nhận phải lưu vong tại Saudi Arabia.

Năm 2015, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã can thiệp nhằm khôi phục quyền lực của chính phủ được quốc tế công nhận ở Yemen. Hiện Houthi vẫn đang kiểm soát phần lớn miền Bắc nước này.

Cuộc xung đột kéo dài 10 năm qua đã khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng và đẩy hơn 50% trong tổng số 34 triệu dân cần sự trợ giúp nhân đạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.