Mưa lũ gây ùn tắc giao thông cục bộ ở quốc lộ 12

Trên quốc lộ 12 tuyến Điện Biên-Lai Châu, hàng trăm ôtô nối đuôi nhau ùn tắc hai bên đầu cầu Bản Tâu do cầu bị hỏng nặng vì bão lũ.
Từ sáng sớm 23/7, trên quốc lộ 12 tuyến Điện Biên-Lai Châu, hàng trăm xe ôtô nối đuôi nhau ùn tắc tại 2 bên đầu cầu Bản Tâu, thuộc địa phận xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Trên suốt chiều dài gần 1km tính từ điểm cầu đến Bản Ten, những chiếc xe nối đuôi nhau rất dài, trong số đó đa phần là xe khách chở người và hàng hóa theo tuyến Điện Biên đi Lai Châu, Mường Chà, Mường Nhé.

Nguyên nhân do cầu Bản Tâu bị hư hỏng nặng bởi trận lũ kinh hoàng rạng sáng ngày 23/7 gây nên. Cơ quan chức năng đã lập chốt chặn ngăn cấm không cho phương tiện ô tô có tải trọng vượt mức cho phép lưu thông qua cầu.

Hiện tại, cơ quan chức năng, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã có mặt kịp thời tại hiện trường để phân luồng, hướng dẫn bà con nhân dân tham gia lưu thông.

Cầu Bản Tâu có chiều dài gần 20m, khi bình thường có thể cho phép xe có tải trọng trên, dưới 15 tấn đi qua.

Đây là cây cầu tồn tại đã lâu trên tuyến đường huyết mạch nối tỉnh Điện Biên với tỉnh Lai Châu và các huyện vùng cao khó khăn như Mường Chà, Mường Nhé./.

Xuân Tiến (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục