Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt với ngân hàng của Iran

Chính quyền Mỹ đã trừng phạt Ngân hàng Refah của Iran vì hậu thuẫn Bộ Quốc phòng nước này trong thương vụ mua tên lửa và xe tăng.
Ngày 17/2, chính quyền Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Ngân hàng Refah của Iran do đã hậu thuẫn Bộ Quốc phòng nước này trong thương vụ mua tên lửa và xe tăng trị giá hàng triệu USD.

Trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Mỹ cho biết Ngân hàng Refah đã cung cấp các dịch vụ tài chính cho Bộ Quốc phòng, các Lực lượng hậu cần vũ trang (MODAFL) và Công ty chế tạo máy bay (HESA) của Iran.

Ngoài ra, ngân hàng này cũng tạo điều kiện để HESA chuyển tiền cho các doanh nghiệp và cá nhân có liên quan đến các thương vụ vũ khí.

Theo Thứ trưởng Tài chính Mỹ phụ trách vấn đề tình báo tài chính và chống chủ nghĩa khủng bố Stuart Levey, hiện bộ này đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hơn 20 ngân hàng thuộc sở hữu Chính phủ Iran do tài trợ cho các chương trình mua tên lửa, sản xuất hạt nhân của Tehran và chủ nghĩa khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục