Mỹ, Iran đưa vụ tranh cãi về đại sứ ra Liên hợp quốc

Iran và Mỹ đã đưa cuộc tranh cãi âm ỉ liên quan đến tân đại sứ Iran ở Liên hợp quốc ra trước Cơ quan này nhưng không đạt được bất cứ tiến triển nào.

Theo AFP, ngày 22/4, Iran và Mỹ đã đưa cuộc tranh cãi âm ỉ liên quan đến Hamid Aboutalebi, nhân vật được Tehran đề cử làm đại sứ tại Liên hợp quốc, ra trước Cơ quan này nhưng không đạt được bất cứ tiến triển nào.

Mỹ, nơi đặt trụ sở của Liên hợp quốc, đã tuyên bố sẽ không cấp thị thực nhập cảnh cho Aboutalebi vì ông này dính dáng đến cuộc khủng hoảng con tin tại Đại sứ quán Mỹ ở Tehran. Trong khi đó Iran, nước không muốn chọn một ứng viên khác, đã đề nghị Liên hợp quốc làm trung gian giải quyết vụ này.

Một ủy ban về quan hệ với nước chủ nhà đã tiến hành một phiên họp đặc biệt nhưng không đi đến kết luận. Đại sứ Cộng hòa Síp Nicholas Emiliou, người đứng đầu ủy ban trên, nêu rõ: "Iran và Mỹ đã trình bày các quan điểm của họ về vụ Washington từ chối cấp thị thực cho đại diện thường trực mới của Iran. Chúng tôi sẽ tiếp tục giữ liên lạc với các phái đoàn hữu quan."

Quan chức này không tiết lộ thời điểm ủy ban tiến hành cuộc họp tiếp theo nếu có nhưng khẳng định sẽ theo dõi thế bế tắc ngoại giao này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục