Mỹ tiếp nhận gần 85.000 người tị nạn trong tài khóa 2016

Ngày 2/10, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố số liệu cho thấy nước này đã tiếp nhận 84.995 người tị nạn trong tài khóa 2016, chỉ thiếu 5 người là "cán mốc" 85.000 người tị nạn mà chính quyền Mỹ đặt ra.
Mỹ tiếp nhận gần 85.000 người tị nạn trong tài khóa 2016 ảnh 1Người di cư được lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cứutrên biển Địa Trung Hải ngày 13/9/2016. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 2/10, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố số liệu cho thấy nước này đã tiếp nhận 84.995 người tị nạn trong tài khóa 2016 (kết thúc vào tháng 9/2016), chỉ thiếu 5 người là "cán mốc" 85.000 người tị nạn mà chính quyền Mỹ đặt ra.

Đây là chương trình tiếp nhận người tị nạn gần đạt mục tiêu nhất do Tổng thống Mỹ đặt ra trong vòng 24 năm qua và khép lại 12 tháng nhiều bất đồng chính trị về các chính sách thu nhận người tị nạn.

Số liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ được tính đến nửa đêm 1/10 - điểm khởi đầu năm tài chính 2017 và cũng là điểm bắt đầu lịch tài chính mới của Chính phủ Mỹ.

Trong số các nhóm người tị nạn đông đảo nhất trong tài khóa 2016 có hơn 12.500 người Syria, cao hơn nhiều so với chỉ tiêu đón nhận ít nhất 10.000 người chạy trốn khỏi cuộc nội chiến và bạo lực do nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gây ra ở quốc gia Trung Đông này mà chính quyền Mỹ đặt ra hồi tháng 9/2015.

Ngoài ra, Cộng hòa Dân chủ Congo và Myanmar cũng nằm trong số những nước hàng đầu có nhiều người tị nạn được tái định cư tại Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục