Myanmar phát hiện mỏ khí tự nhiên lớn, cách bờ biển 48 km

Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu dầu khí MPRL E&P Pte của Myanmar đã phát hiện một mỏ khí tự nhiên lớn ở ngoài khơi bãi biển Ngwesaung, thuộc vùng Ayeyawaddy.
Myanmar phát hiện mỏ khí tự nhiên lớn, cách bờ biển 48 km ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: jewishpress.com)

Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu dầu khí MPRL E&P Pte của Myanmar đã phát hiện một mỏ khí tự nhiên lớn ở ngoài khơi bãi biển Ngwesaung, thuộc vùng Ayeyawaddy (Tây Nam).

Vị trí mỏ nằm cách bờ biển khoảng 48 km, ở độ sâu 2 km dưới mực nước biển. Công ty trên đã tiến hành khoan thăm dò từ tháng 11/2015.

Công ty MPRL E&P Pte thường khai thác khí tự nhiên từ các mỏ ở Yadana, Shwe, Yetagun và Zawtika, chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc và Thái Lan.

Myanmar giàu tài nguyên khí đốt, đặc biệt ở các khu vực ngoài khơi. Năm 2015, một số công ty của Anh, Australia, Nhật Bản, Italy và Ấn Độ đã ký kết các hợp đồng khai thác chung với Myanmar nhằm khai thác các mỏ dầu và khí đốt ở ngoài khơi các vùng biển Rakhine, Taninthayi và Mottama ở lòng chảo Andaman ở phía Nam.

Tính đến cuối tháng 9/2015, đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực dầu khí của Myanmar đã đạt 19,641 tỷ USD, chiếm 34,16% tổng đầu tư nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục