Nga cam kết hỗ trợ "tích cực nhất" cho quân đội Syria ở Aleppo

Nga cho biết lực lượng không quân nước này sẽ hỗ trợ "tích cực nhất" cho quân chính phủ Syria nhằm không để thành phố chiến lược Aleppo và khu vực phụ cận rơi vào tay "các phần tử khủng bố."
Nga cam kết hỗ trợ "tích cực nhất" cho quân đội Syria ở Aleppo ảnh 1Lực lượng cứu trợ Syria tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát sau vụ pháo kích vào quận Hamdaniyeh, thành phố Allepo ngày 4/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters/THX, ngày 6/6, Nga cho biết lực lượng không quân nước này sẽ hỗ trợ "tích cực nhất" cho quân chính phủ Syria nhằm không để thành phố chiến lược Aleppo và khu vực phụ cận rơi vào tay "các phần tử khủng bố."

Phát biểu trong cuộc họp báo, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói: "Những gì đang diễn ra xung quanh và ở Aleppo là điều chúng tôi từng cảnh báo người Mỹ trước đó và họ biết rằng chúng tôi sẽ hỗ trợ quân đội Syria từ trên không một cách thích cực nhất nhằm không để vùng lãnh thổ này bị khủng bố chiếm đóng."

Cùng ngày, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết 17 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc không kích nhằm vào một khu chợ ở thị trấn Al-Shaara, hiện do nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm đóng, thuộc tỉnh Deir al-Zour, miền Đông nước này.

Tuy nhiên, SOHR chưa xác định được các chiến đấu cơ tiến hành vụ không kích nêu trên là của Nga hay của Chính phủ Syria.

Tuy nhiên, nhóm đối lập Qasioun ở Syria đã cáo buộc các máy bay của Nga tiến hành vụ không kích trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục