Nga: Có khả năng tổ chức IS đang sử dụng vũ khí hóa học tại Syria

Giám đốc Vụ không phổ biến và kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Ulyanov cho rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.
Nga: Có khả năng tổ chức IS đang sử dụng vũ khí hóa học tại Syria ảnh 1Cảnh đổ nát do xung đột giữa quân Chính phủ Syria và lực lượng nổi dậy ở Douma, phía đông thủ đô Damascus ngày 30/8/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 5/1, Hãng thông tấn RIA dẫn lời Giám đốc Vụ không phổ biến và kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Ulyanov cho rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.

Ông Ulyanov cũng kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra về việc các thành phần của chất độc sarin được vận chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Syria, sau khi dẫn bằng chứng từ phía Ankara.

Trước đó vào ngày 4/1, Liên hợp quốc đã công bố báo cáo của Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) cho thấy một số người dân Syria đã bị nhiễm độc khí sarin hoặc một hợp chất tương tự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục