Nga đặt điều kiện hợp tác với liên minh phương Tây chống IS

Nga sẵn sàng hợp tác với liên minh quân sự Phương Tây đang chiến đấu chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nếu các thành viên của liên minh này tôn trọng chủ quyền của Syria.
Nga đặt điều kiện hợp tác với liên minh phương Tây chống IS ảnh 1Không quân Nga không kích một cơ sở của IS ở tỉnh Idlib, Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 19/11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva sẵn sàng hợp tác với liên minh quân sự Phương Tây đang chiến đấu chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nếu các thành viên của liên minh này tôn trọng chủ quyền của Syria.

Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh nhà nước Nga, ông Lavrov khẳng định: "Chúng tôi sẵn sàng hợp tác thực chất với các thành viên của liên minh quốc tế (chống IS) và sẵn sàng cùng họ phát triển các hình thức phối hợp như vậy nếu họ tôn trọng chủ quyền cũng như đặc quyền của ban lãnh đạo Syria."

Hồi tháng 9, Nga đã mở cuộc không kích đầu tiên ở Syria theo đề nghị của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, trong khi liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu, vốn phản đối ông Assad, lại tiến hành một chiến dịch không kích riêng rẽ nhằm vào IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục