Nga lo ngại diễn biến xấu đi trong tiến trình hòa đàm Syria

Điện Kremlin ngày 25/4 cho biết Nga quan ngại sâu sắc trước tình hình ngày càng xấu đi trong các cuộc đàm phán hòa bình Syria ở Geneva (Thụy Sĩ).
Nga lo ngại diễn biến xấu đi trong tiến trình hòa đàm Syria ảnh 1Các thành viên Ủy ban đàm phán cấp cao đại diện cho lực lượng đối lập Syria trong cuộc họp báo tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 13/4. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Reuters, Điện Kremlin ngày 25/4 cho biết Nga quan ngại sâu sắc trước tình hình ngày càng xấu đi trong các cuộc đàm phán hòa bình Syria ở Geneva (Thụy Sĩ).

Phát biểu họp báo, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Nga luôn thực hiện mọi nỗ lực có thể để thúc đẩy cũng như ủng hộ tiến trình đàm phán hòa bình Syria, và sẽ không cho phép tiến trình đó bị gián đoạn."

Tuy nhiên, ông Peskov đồng thời lưu ý rằng Nga đang hết sức quan ngại khi tình hình đàm phán đang diễn biến theo chiều hướng xấu đi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục