Nga sẵn sàng nối lại các cuộc tiếp xúc với Mỹ về vấn đề Syria

Thứ trưởng Ngoại giao Nga tuyên bố nước này sẵn sàng nối lại các cuộc tham vấn về vấn đề Syria, trong đó có các vấn đề trong phạm vi tiến trình hòa bình Geneva.
Nga sẵn sàng nối lại các cuộc tiếp xúc với Mỹ về vấn đề Syria ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov. (Nguồn: Sputnik)

Theo Reuters, hãng thông tấn Interfax đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov ngày 13/3 tuyên bố Moskva sẵn sàng nối lại các cuộc tiếp xúc với Mỹ về vấn đề Syria.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga được dẫn lời cho biết: "Đến thời điểm này, chúng tôi chưa có bất cứ cuộc tiếp xúc nào với Mỹ liên quan đến giải pháp chính trị tại Syria. Nếu tình hình này thay đổi ở phía Mỹ, tất nhiên chúng tôi sẽ sẵn sàng nối lại các cuộc tham vấn về vấn đề Syria, trong đó có các vấn đề trong phạm vi tiến trình hòa bình Geneva."

Trước đó, ngày 12/3, người phát ngôn điện Kremlin Dmitri Peskov khẳng định Chính phủ Nga rất muốn cải thiện quan hệ với Mỹ.

Ông nói: "Chúng tôi mong đợi các cuộc tiếp xúc giữa hai bên diễn ra thường xuyên và có chiều sâu hơn, vì quan hệ song phương đã có sự gián đoạn đáng kể."

Ông cho rằng Nga và Mỹ "không thể không đối thoại" để cùng giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục