Nga: Tiến trình hòa đàm Syria có thể được nối lại vào ngày 7/3

Một quan chức giấu tên của Bộ Ngoại giao Nga cho biết các cuộc đàm phán nhằm giải quyết khủng hoảng Syria có thể được tái khởi động tại Geneva vào ngày 7/3 tới.
Nga: Tiến trình hòa đàm Syria có thể được nối lại vào ngày 7/3 ảnh 1Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 26/2, một quan chức giấu tên của Bộ Ngoại giao Nga cho biết các cuộc đàm phán nhằm giải quyết khủng hoảng Syria có thể được tái khởi động tại Geneva vào ngày 7/3 tới.

Thông tin trên xuất hiện sau khi Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura hôm 25/2 cho hay Liên hợp quốc ngày 26/2 sẽ thông báo về thời điểm các bên tại Syria quay trở lại bàn đàm phán để tiến hành vòng đàm phán thứ hai về Syria.

Vòng đàm phán thứ nhất diễn ra hồi đầu tháng đã buộc phải tạm dừng sau khi phe đối lập Syria rời khỏi bàn đàm phán.

Ông Mistura nhấn mạnh nhóm Hỗ trợ quốc tế Syria (ISSG) do Nga và Mỹ dẫn đầu cần phải chuẩn bị nhiều hơn cho vòng đàm phán sắp tới.

Ông cho biết thêm sẽ báo cáo cho Hội đồng Bảo an vào ngày 26/2 và sau đó sẽ thông báo về thời điểm chính xác tổ chức vòng đàm phán tiếp theo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục