Ngoại trưởng Anh ủng hộ ông Assad phép ra tranh cử ở Syria

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cho rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad nên được phép ra tranh cử, như một phần của "giải pháp dân chủ" dành cho cuộc nội chiến tại quốc gia Trung Đông này.
Ngoại trưởng Anh ủng hộ ông Assad phép ra tranh cử ở Syria ảnh 1Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Theo AP, ngày 26/1, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cho rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad nên được phép ra tranh cử, như một phần của "giải pháp dân chủ" dành cho cuộc nội chiến tại quốc gia Trung Đông này.

Phát biểu trước Ủy ban đối ngoại Thượng viện Anh, ông Johnson đã gọi lập trường của London trong vấn đề Syria là "thảm hại." Theo ông Johnson, Anh đã "chấm dứt cuộc chơi" vào năm 2013, khi các nghị s​ỹ nước này bỏ phiếu chống lại hành động quân sự, tuy nhiên London có thể đóng vai trò gìn giữ hòa bình trong một giải pháp chính trị tương lai.

Ngoại trưởng Anh cho rằng một cuộc bầu cử "được Liên hợp quốc giám sát chặt chẽ," trong đó những người dân Syria đi sơ tán được phép đi bỏ phiếu, sẽ là "con đường hướng về phía trước"./.

Ngoại trưởng Anh ủng hộ ông Assad phép ra tranh cử ở Syria ảnh 2Tổng thống Assad đi thăm một đơn vị quân đội Syria. (Ảnh: syrianews.cc)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục