Ngoại trưởng Iran và Oman thảo luận cuộc khủng hoảng Yemen

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 18/4 đã điện đàm với người đồng cấp Oman Yusuf bin Alawi nhằm thảo luận những diễn biến mới nhất ở Yemen.
Ngoại trưởng Iran và Oman thảo luận cuộc khủng hoảng Yemen ảnh 1Không kích nhằm vào phiến quân ở Yemen. (Nguồn: Reuters)

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 18/4 đã điện đàm với người đồng cấp Oman Yusuf bin Alawi nhằm thảo luận những diễn biến mới nhất ở Yemen, đồng thời cho biết Tehran sẵn sàng hỗ trợ chấm dứt cuộc khủng hoảng ở quốc gia Arập này.

Ngoại trưởng Zarif nói: "Thông qua Sáng kiến Hòa bình, Iran sẵn sàng cung cấp viện trợ cần thiết để chấm dứt các hoạt động quân sự ở Yemen và bắt đầu cuộc đối thoại dân tộc giữa tất cả các bên ở nước này."

Phát biểu này được đưa ra sau khi ông Zarif trình một lá thư lên Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 17/4, trong đó phác thảo một thỏa thuận hòa bình 4 điểm cho Yemen, nơi lực lượng phiến quân Houthi đang trở thành mục tiêu của các cuộc không kích do Saudi Arabia đứng đầu trong 3 tuần qua.

Trong bức thư, ông Zarif đã yêu cầu Liên hợp quốc thông qua các biện pháp cần thiết nhằm chấm dứt tình trạng đổ máu ở Yemen, đồng thời mô tả các điều kiện ở Yemen là "đáng báo động."

Trong kế hoạch trên, Ngoại trưởng Zarif kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và chấm dứt mọi cuộc tấn công của quân đội nước ngoài, cung cấp viện trợ nhân đạo, nối lại đối thoại toàn quốc và thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc đa đại diện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục