Người Kurd chiếm lại thành trì quan trọng của IS ở Iraq

Lực lượng người Kurd tại Iraq vừa thực hiện đợt phản công giành lại thành phố Sinjar, vốn bị lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS nắm giữ hơn một năm qua.

Lực lượng người Kurd tại Iraq vừa thực hiện đợt phản công giành lại thành phố Sinjar, vốn bị lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS nắm giữ hơn một năm qua.

Kể từ khi chiếm đóng Sinjar từ tháng 8/2014, IS đã tiến hành những vụ hành quyết người Yazidi, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.

Chính vì vậy, theo RT, chiến dịch giải phóng Sinjar được coi là một biểu tượng về nhân đạo.

Không những thế, thành phố này còn nằm trên con đường chiến lược nối giữa Mosul và Raqqa, những thành phố hiện cũng do IS chiếm đóng và coi là thủ đô của chúng.

Hôm 11/11, Hội đồng an ninh người Kurd cho biết 7.500 tay súng người Kurd, lực lượng Peshmerga, đã mở cuộc tấn công vào Sinjar từ ba mũi. Xét về tương quan lực lượng, phiến quân IS ở Sinjar chỉ gồm 600 tay súng.

Với lực lượng áp đảo, người Kurd đã cắt được nguồn tiếp viện của IS và giành được quyền kiểm soát thành phố, với sự hỗ trợ của liên quân do Mỹ đứng đầu./.

Người Kurd chiếm lại thành trì quan trọng của IS ở Iraq ảnh 1Xe tăng của lực lượng người Kurd tiến vào Raqqa (Nguồn: RT)
(Vietnam+)