Người phụ nữ Mỹ già nhất thế giới hiện 115 tuổi

Người phụ nữ được coi là già nhất thế giới Eunice Sanborn trên thực tế đã 115 tuổi, cao hơn so với những kỷ lục trước đây.
Gia đình của người phụ nữ được coi là già nhất thế giới Eunice Sanborn cho biết bà Sanborn trên thực tế đã 115 tuổi, cao hơn so với những kỷ lục chính thức trước đây.

Bà Sanborn đã được nhiều người chú ý đến trong ngày 4/11 khi được công nhận là người phụ nữ sống lâu nhất thế giới sau khi người phụ nữ lập kỷ lục này trước đó là Eugenie Blanchard qua đời ở tuổi 114.

Theo gia đình bà Sanborn, bà đã bước sang tuổi 115 hồi tháng Bảy năm nay mặc dù năm sinh trong lý lịch của bà đã bị khai sai chậm một năm so với năm sinh thực tế. Bà Sanborn sinh ngày 20/7/1895, tại Lake Charles, bang Louisiana của Mỹ.

Bà đã chuyển tới Jacksonville sinh sống sau khi người chồng đầu tiên qua đời. Mặc dù chưa bao giờ làm việc ngoài nơi ở của mình, nhưng bà vẫn rất bận rộn với các hoạt động cộng đồng trong suốt cuộc đời. Bà là một thành viên tích cực của nhà thờ First Baptist Church nơi bà đang sinh sống.

Bà Sanborn đã sống sót sau một thời gian bị mắc căn bệnh tinh hồng nhiệt. Bà đã sống ba thế kỷ, lâu hơn ba đời chồng và người con duy nhất của mình.

Theo bà Sanborn, sở dĩ bà sống lâu và có sức khỏe tốt cho tới tận bây giờ là nhờ đức tín vào Chúa và sự cứu rỗi linh hồn./.

Lê Bàng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục