Nhà báo Iran bị bắt ở Golan được cảnh sát Israel trả tự do

Cảnh sát Israel cho biết, họ bắt giữ nhà báo Iran Bassam al-Safadi hôm 1/6 vì nghi ngờ ông này "ủng hộ một tổ chức khủng bố và kích động bạo lực và khủng bố."
Nhà báo Iran bị bắt ở Golan được cảnh sát Israel trả tự do ảnh 1Nhà báo Iran Bassam al-Safadi.
(Nguồn: i24news.tv)

Ngày 5/6, cảnh sát Israel thông báo đã trả tự do cho Bassam al-Safadi, phóng viên kênh truyền hình tiếng Arab al-Alam của Iran, sau khi bắt giữ ông này 4 ngày trước tại cao nguyên Golan.

Cảnh sát cho biết, họ bắt giữ nhà báo Safadi hôm 1/6 vì nghi ngờ ông này "ủng hộ một tổ chức khủng bố và kích động bạo lực và khủng bố."

Sau khi được thả, phóng viên người Israel gốc Arab này vẫn chịu sự giám sát, bao gồm quản thúc tại gia 5 ngày.

Trả lời phỏng vấn báo al-Alam tại Beirut, ông Safadi cho biết đã bị "cáo buộc kích động khủng bố, hỗ trợ các tổ chức khủng bố và đứng sau các tổ chức khủng bố."

Israel cáo buộc Iran hậu thuẫn nhiều nhóm khủng bố Hồi giáo cam kết tiêu diệt nhà nước Do Thái.

Ngày 1/6, Trưởng văn phòng của kênh al-Alam tại Syria, ông Hussein Mortada, cáo buộc vụ bắt giữ phóng viên của kênh này nằm trong "chiến dịch có hệ thống" của Israel chống giới truyền thông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục