Nigeria: Boko Haram sát hại 39 cảnh sát và quân nhân tại bang Yobe

Một vụ tấn công bị tình nghi là do nhóm vũ trang Boko Haram thực hiện nhằm vào Damaturu, thủ phủ bang Yobe ở miền Đông Bắc Nigeria, đã làm ít nhất 39 người thiệt mạng.
Nigeria: Boko Haram sát hại 39 cảnh sát và quân nhân tại bang Yobe ảnh 1Chuyển người bị thương trong vụ Boko Haram đánh bom ở nhà thờ Hồi giáo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng Reuters ngày 2/12 dẫn nguồn tin từ nhà xác bệnh viện cho biết một vụ tấn công bị tình nghi là do nhóm vũ trang Boko Haram thực hiện nhằm vào Damaturu, thủ phủ bang Yobe ở miền Đông Bắc Nigeria, đã làm ít nhất 39 người thiệt mạng, trong đó có 33 cảnh sát và 6 binh sỹ.

Theo nguồn tin, 20 phiến quân cũng bị tiêu diệt trong cuộc tấn công vào Damaturu và số người chết sẽ còn tăng.

Trong khi đó, một nguồn tin an ninh nói rằng quân đội Nigeria đã huy động không quân và lực lượng mặt đất để đẩy lui nhóm phiến quân khỏi thành phố này và chúng đã phải dùng tới bốn xe bán tải để vận chuyển xác đồng bọn.

Trước đó một ngày, tại Maiduguri, thủ phủ bang Borno hôm 1/12 cũng xảy ra vụ đánh bom cướp đi sinh mạng của 5 người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục