Nội các mới của Burkina Faso không có liên hệ với cựu tổng thống

Đứng đầu 25 trong số 30 bộ là những nhân vật không có liên hệ với cựu Tổng thống Blaise Compaore, người bị lật đổ trong cuộc biểu tình hồi tháng 10/2014.
Nội các mới của Burkina Faso không có liên hệ với cựu tổng thống ảnh 1Tân Tổng thống Roch Marc Kabore (giữa) tại lễ tuyên thệ nhậm chức. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 13/1, tân Tổng thống Burkina Faso, ông Roch Marc Kabore đã bổ nhiệm nội các mới với các bộ trưởng là người chưa từng phục vụ dưới thời chính phủ tiền nhiệm bị lật đổ.

Theo thông báo của chính phủ, đứng đầu 25 trong số 30 bộ là những nhân vật không có liên hệ với cựu Tổng thống Blaise Compaore, người bị lật đổ trong cuộc biểu tình hồi tháng 10/2014.

Đáng chú ý là nội các mới có 7 nữ bộ trưởng, trong đó Bộ Kinh tế và Tài chính do bà Aridjatou Rosine Coulibaly Sori đảm nhiệm.

Tổng thống Kabore vẫn giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng mà ông đã đảm nhận trước đó và kiêm luôn chức Bộ trưởng Cựu chiến binh.

Đứng đầu Bộ Ngoại giao và Hợp tác khu vực là ông Alpha Barry, một cựu nhà báo và là người sáng lập đài phát thanh Omega.

Nội các mới được công bố chỉ chưa đầy một tuần sau khi ông Paul Kaba Thieba, một chuyên gia kinh tế, được bổ nhiệm làm Thủ tướng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục